Sản xuất nhạc cụ cao cấp - Phương thức thúc đẩy kinh tế vùng Vogtland, Đức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 12:11 GMT+7

VTV.vn - Với người dân vùng Vogtland (Đức), sản xuất, chế tạo nhạc cụ truyền thống là phương thức thúc đẩy kinh tế vùng và làm du lịch.

Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Đức trong tháng 1/2017 đã tăng ngoài dự kiến, so với cuối năm 2016. Theo Viện nghiên cứu kinh tế Đức, các ngành sản xuất công nghiệp của nước này năm nay sẽ có những khởi sắc. Khu vực Vogtland của nước này cũng được nhận định sẽ có những sự phát triển kinh tế đáng kể. Điều đáng nói, động lực phát triển kinh tế của vùng đất này lại đến từ chính những nhạc cụ truyền thống mà họ vẫn ngày ngày chế tạo.

Với những người theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, nhạc cụ họ dùng phải luôn có chất lượng tốt nhất. Chính vì thế, ngày càng nhiều người yêu âm nhạc tìm tới với vùng Vogtland của Đức để có được những sản phẩm ưng ý.

Với 1.300 thợ thủ công, hàng trăm hộ gia đình sản xuất nhạc cụ cha truyền con nối, đã có những lúc, khu vực này lao đao vì bị cạnh tranh bởi những sản phẩm xuất xứ từ các nước châu Á. Thế nhưng, biến động về kinh tế, chính trị của châu Âu năm vừa qua đã khiến vận mệnh của vùng Vogtland thay đổi.

Không chỉ có thợ giỏi mà các xưởng sản xuất ở đây còn biết tận dụng công nghệ để cho ra những sản phẩm tốt nhất và theo sở thích riêng của từng người mua. Vì thế, khách hàng của họ đến từ khắp nơi trên thế giới

Nhưng điều đáng nói, những người dân tại vùng đất này còn biết tận dụng chính lợi thế sản xuất nhạc cụ này của mình để làm du lịch, kích thích kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước