Sau vụ siêu lừa 4.000 tỷ, trách nhiệm của ngân hàng ra sao?

CSTN-Thứ bảy, ngày 11/01/2014 16:54 GMT+7

Luật sư Nguyễn Minh Thắng trong chương trình Cuộc sống thường ngày.

Trong những ngày qua, dư luận nóng lên bởi cán bộ của một ngân hàng uy tín lừa đảo hàng loạt người dân và thậm chí cả các ngân hàng khác số tiền khổng lồ lên đến gần 4.000 tỉ đồng.

Qua vụ việc trên hay một số vụ việc cán bộ tín dụng mang danh nghĩa ngân hàng để lừa đảo người dân, nhiều người cũng đang lo lắng liệu mình có là một trong những nạn nhân trong tương lai hay không? Nếu mất tiền thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Minh Thắng, công ty luật Basico, người từng làm Giám đốc pháp chế tại một số ngân hàng lớn tại Việt Nam:

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước