Saudi Arabia mở rộng hợp tác với các nước không thuộc OPEC

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 22/01/2018 06:33 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lần đầu tiên Saudi Arabia kêu gọi mở rộng thỏa thuận giữa các nhà sản xuất về cắt giảm sản lượng để chống lại tình trạng dư thừa dầu mỏ toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia Khaled al-Faleh đã kêu gọi mở rộng hợp tác giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu mỏ không thuộc OPEC sau năm 2018 sau khi đạt được thỏa thuận giảm sản lượng khai thác dầu thô.

Phát biểu trước cuộc gặp giữa các quốc gia thành viên OPEC và các quốc gia không phải thành viên OPEC, diễn ra tại Oman ngày 21/1, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho rằng cần phải thảo luận về một khuôn khổ hợp tác lâu dài hơn nữa với các nước không thuộc OPEC.

Tầm nhìn 2030 - Kịch bản hậu dầu mỏ của Saudi Arabia Tầm nhìn 2030 - Kịch bản hậu dầu mỏ của Saudi Arabia OPEC sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong nửa đầu năm 2018 OPEC sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong nửa đầu năm 2018 UAE tìm hướng đi mới sau kỷ nguyên hậu dầu mỏ UAE tìm hướng đi mới sau kỷ nguyên hậu dầu mỏ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước