Saudi Arabia tư nhân hóa các sân bay do giá dầu giảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/11/2015 09:48 GMT+7

Sân bay King Khaled của Saudi Arabia. (Nguồn: airport-technology.com)

VTV.vn - Saudi Arabia vừa thông báo sẽ lên kế hoạch tư nhân hóa các sân bay của nước này do giá dầu giảm liên tục trong thời gian qua.

Tổng Liên đoàn Hàng không dân dụng Saudi Arabia vừa thông báo một chương trình tư nhân hóa các sân bay của nước này từ nay đến năm 2020, nhằm tăng nguồn thu trong bối cảnh giá dầu mỏ giảm liên tục trong thời gian qua.

Sân bay quốc tế chính của Riyadh, Saudi Arabia sẽ được tư nhân hoá từ quý I năm sau. Tiếp đó, việc tư nhân hóa lĩnh vực quản lý không vận và hệ thống công nghệ thông tin liên quan cũng sẽ được tiến hành để tăng nguồn thu.

Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây đưa ra dự báo, thâm hụt ngân sách của Saudi Arabia sẽ vượt 100 tỷ USD trong năm nay khiến nước này phải nhanh chóng tìm nguồn thu bù đắp. Doanh thu từ dầu mỏ, chiếm tới 80% nguồn thu công của quốc gia giàu dầu mỏ này, đã bị sụt giảm mạnh thời gian qua. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước