SCIC sẽ thoái 9% cổ phần tại Vinamlik

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/11/2016 15:09 GMT+7

VTV.vn - Theo kế hoạch được SCIC công bố, SCIC sẽ thoái 9% cổ phần tại Vinamilk, tương đương khoảng 900 triệu USD.

Hơn 100 nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam đã tham dự buổi giới thiệu Cơ hội đầu tư cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Vinamlik, vừa diễn ra sáng 21/11 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Theo kế hoạch được SCIC công bố, SCIC sẽ thoái 9% cổ phần tại Vinamilk tương đương khoảng 900 triệu USD. Ngày 23/11 sẽ tổ chức đăng ký đặt cọc và đến ngày 2/12 sẽ chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai, nhà đầu tư nào trả giá cao hơn thì sẽ được chọn, nếu chỉ có một nhà đầu tư sẽ tiến hành thoả thuận.

Đại diện SCIC cho biết, trong đợt chào bán này, sẽ không lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mà tạo sự bình đẳng cho tất cả các nhà đầu tư.

Công ty Vinamilk đang chiếm khoảng 45% thị phần sữa trong nước, xuất khẩu đi 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2015, lợi nhuận trước thuế của Vinamlik đạt hơn 500 triệu USD, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 20%.

Chia sẻ tại buổi giới thiệu, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk cho biết, dư địa tăng trưởng của Vinamilk vẫn còn rất cao, đặc biệt là ở thị trường trong nước.

Hiện SCIC đang nắm giữ 45% cổ phần tại Vinamlik, kết quả của đợt thoái vốn 9% này sẽ được báo cáo lên Chính phủ, rồi sau đó sẽ tiếp tục có phương án trong các đợt thoái vốn tiếp theo. Đây là sự kiện được trông đợi nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào thời điểm cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước