Sẽ có gói hỗ trợ 50.000 tỷ đồng cho nông nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/12/2016 09:37 GMT+7

VTV.vn - Sau gói tín dụng 30.000 tỷ hỗ trợ BĐS, Việt Nam sẽ có gói tín dụng 50.000 tỷ đồng để phát triển nền một nông nghiệp công nghiệp, ưu tiên sản xuất thực phẩm sạch.

Thông tin quan trọng này đã xuất hiện chiều qua tại TP.HCM, trong Hội nghị Xây dựng nền Công nghiệp Nông nghiệp.

Về gói cho vay nông nghiệp 50.000 tỉ đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải có cơ chế vay thuận lợi, thông thoáng nhất và cho nhiều ngân hàng thương mại tham gia. 

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Anh Tú, bắt đầu từ ngày 1/11, Ngân hàng Nhà nước đã giao Ngân hàng NN&PTNT triển khai cho vay gói 50.000 tỉ đồng cho ngành nông nghiệp, ưu tiên các đơn vị sản xuất thực phẩm sạch với lãi suất ưu đãi.

Với vấn đề nới hạn điền, tạo điều kiện cho việc tích tụ ruộng đất, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu Điều 193 Luật Đất đai để có những kiến nghị sửa đổi lên Quốc hội.

Trong khi đó, về vấn đề tín dụng, chia sẻ với các doanh nghiệp, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ có gói hỗ trợ khoảng 50.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,5 - 1,5 % cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghệ cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước