Sẽ tính toán lại bài toán lợi ích của việc thu phí BOT

Đức Chung - Anh Nguyên (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 12/04/2016 22:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải tại buổi giao ban Quý sáng 12/4.

Theo đó, để điều chỉnh mức thu phí đường bộ phù hợp, Bộ GTVT sẽ mời các chuyên gia kinh tế tính toán lại bài toán so sánh giữa việc đóng phí khi sử dụng các tuyến đường BOT và những lợi ích mà doanh nghiệp vận tải đang được hưởng.

Trước đó, các địa phương như Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Bình đã có kiến nghị miễn hoặc giảm mức phí đối với một số loại phương tiện khi qua các trạm thu phí trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, thực tế hiện nay chỉ một số trạm đang thu ở mức tối đa, còn lại đều đang thu thấp hơn mức trần quy định. Dẫn ví dụ về tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, so với đường cũ trước đây, doanh nghiệp vận tải đã giảm khoảng 30% chi phí. Trong tháng này, Bộ GTVT sẽ làm việc với Bộ Tài chính và các nhà đầu tư để đưa ra lộ trình tăng phí phù hợp hơn trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước