Sếp Vietnam Airlines nói sẽ "cắt lỗ" bằng mọi cách

Đức Chung - Trần Hiền-Thứ hai, ngày 10/08/2020 11:46 GMT+7

VTV.vn - Tại Đại hội cổ đông thường niên 2020, đại diện Vietnam Airlines dự kiến mức lỗ năm 2020 lên tới 15.000 tỷ đồng.

Sau 4 lần thay đổi lịch, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) chính thức tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2020 vào sáng nay (10/8), trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 bùng phát, gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng không. Mức lỗ dự kiến được đại diện Vietnam Airlines đưa ra lên đến 15.000 tỷ đồng.

Nhiều đường bay chưa có tín hiệu lạc quan đến mùa xuân năm sau

Công bố tại ĐHCĐ sáng nay, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, dịch COVID-19 đã thúc đẩy chính phủ các nước áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại nhằm cô lập, giảm thiểu tác động đến sức khỏe người dân. Các biện pháp hạn chế này làm ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trên toàn thế giới.

Sếp Vietnam Airlines nói sẽ cắt lỗ bằng mọi cách - Ảnh 1.

Vietnam Airlines dự kiến lỗ 15.000 tỷ đồng

Hiệp hội Vận tải hàng không thế giới (IATA) dự báo, năm 2020 lượng khách luân chuyển trên toàn thế giới giảm 54,7% so với năm 2019, doanh thu mất 419 tỷ USD và các hãng hàng không lỗ trên 84 tỷ USD (trong khi mức lãi cả năm 2019 ước 25,9 tỷ USD). Dự tính, 11,2 triệu lao động trong ngành hàng không thất nghiệp.

Đáng chú ý, Vietnam Airlines dự kiến trình kế hoạch lỗ trước thuế hợp nhất 15.177 tỷ đồng và lỗ ròng công ty mẹ 14.487 tỷ đồng.

Sau khi đợt dịch COVID-19 lần 1 được tạm thời kiểm soát, từ đầu tháng 5 đến nay, thị trường vận tải hàng không quốc tế và thuê chuyến phục hồi theo mô hình chữ L kéo dài. Trong bối cảnh phục hồi chậm, làn sóng dịch bệnh thứ 2 tiếp tục "càn quét" tại Châu Âu, Việt Nam. Hiện nay, các đường bay đi Châu Âu, Australia được đánh giá đến mùa xuân năm sau vẫn chưa có tín hiệu lạc quan. Dự kiến 7 tháng cuối năm, lượng khách quốc tế giảm 83,3 % so với cùng kỳ năm 2019 và lượng khách vận chuyển cả năm đạt dưới 5 triệu lượt.

Với thị trường nội địa, 7 tháng cuối năm 2020, dự kiến phục vụ khoảng hơn 18 triệu lượt khách, tương đương 90% cùng kỳ. Tính chung cả năm, tổng thị trường nội địa đạt 34,95 triệu lượt khách, thấp hơn 20% so với cùng kỳ. Giá vé bình quân có khả năng giảm khoảng 30%.

CEO Vietnam Airlines: Cắt lỗ bằng mọi cách có thể

Theo CEO hãng hàng không quốc gia, ông Dương Trí Thành, khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến Vietnam Airlines quyết định cắt giảm thu nhập bình quân của đội ngũ phi công, tiếp viên cũng như nhân viên mặt đất cả năm chỉ còn xấp xỉ 40 - 50% cùng kỳ.

Sếp Vietnam Airlines nói sẽ cắt lỗ bằng mọi cách - Ảnh 2.

Ông Dương Trí Thành - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines (Ảnh : Dân trí)

Trong đó, thu nhập bình quân phi công năm 2020 giảm xuống còn 77 triệu đồng/tháng, giảm 48% so với năm 2019. Thu nhập của tiếp viên hàng không là 13,8 triệu đồng/tháng giảm 52%. Tương tự các nhân viên mặt đất cũng phải giảm tới 55%, chỉ đạt 14 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, các tháng cuối năm, Tổng công ty tiếp tục điều hành các giải pháp về nguồn nhân lực như tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương; làm việc không trọn thời gian. Dự kiến kế hoạch sử dụng bình quân 4.785 lao động trong năm 2020, giảm 26%.

Về công tác đầu tư, HĐQT Vienam Airlines cho biết, tổng giá trị đầu tư của năm 2020 chỉ còn hơn 400 tỷ đồng. Đối với chủ trương bán 5 tàu bay A321 CEO, quá trình thực hiện bán đấu giá đã hoàn tất theo quy định. Tính đến tháng 6/2020, Tổng công ty đã bàn giao 3 tàu, thu về được 28 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước