Singapore cân nhắc cho nhân viên giao dịch chứng khoán nghỉ trưa

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 25/02/2017 06:44 GMT+7

Nhân viên chứng khoán tại Singapore có thể sắp được nghỉ trưa. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sàn giao dịch chứng khoán Singapore hiện đang cân nhắc cho nhân viên được nghỉ trưa trở lại từ 12h30 đến 14h mỗi ngày.

Đây là động thái tích cực trong nỗ lực khuyến khích nhân viên nghỉ ngơi để sáng tạo và thúc đẩy kinh tế.

Trước đây, từ năm 2011, các nhân viên chứng khoán tại Singapore đã bị cắt bỏ giờ nghỉ trưa và yêu cầu làm liên tục từ 9h đến 17h hàng ngày. Trong thời gian đầu thực hiện phương pháp làm liên tục này, số lượng giao dịch tăng 10%. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hiệu quả của phương thức này đã bị giảm đi.

Nguyên nhân được lý giải là do hiện nhiều thị trường chứng khoán châu Á như Thượng Hải, Hong Kong (Trung Quốc) và Malaysia đều có giờ nghỉ trưa nên giao dịch nước ngoài không có nhiều sự tăng trưởng đột biến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước