Singapore dự chi ngân sách kỷ lục 53 tỷ USD

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 12:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Singapore đã công bố dự chi ngân sách trong năm tài khóa 2016 là khoảng 53 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat cho biết, ngân sách năm tài khóa 2016 sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính là kinh tế, con người, nhà ở và an ninh. Theo ông Heng Swee Keat, các khoản đầu tư cho giáo dục, y tế và giao thông đều tăng từ 2 - 6 lần so với khoản đầu tư của 10 năm trước đây.

Bộ trưởng Tài chính Heng Swee Keat cho biết thêm, dù các khoản chi tiêu được tăng lên để đáp ứng nhiều nhu cầu của Singapore, song tốc độ tăng trưởng GDP của nước này sẽ chậm lại do nền kinh tế và nguồn lực lao động đã trở nên già cỗi.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngân sách Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngân sách

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD cho các cơ quan chính phủ trong tài khóa 2014.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước