Singapore nâng trần tái tuyển dụng lao động cao tuổi

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/01/2017 06:04 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ tháng 7/2017, Singapore sẽ cho phép nâng trần độ tuổi tái tuyển dụng lao động từ 65 lên 67 tuổi.

Độ tuổi nghỉ hưu vẫn là 62 nhưng theo quy định cũ, nhà tuyển dụng chỉ được ký thêm hợp đồng với lao động về hưu tối đa là 3 năm còn luật mới nâng thành 5 năm, lên mức 67 tuổi.

Luật mới cũng quy định chủ lao động không được cắt giảm lương khi người lao động trên 60 tuổi. Ngoài ra, người lao động cao tuổi cũng có thể được các công ty khác tái tuyển dụng.

Chính phủ Singapore hiện đang cung cấp mức hỗ trợ 3% lương nhằm khuyến khích doanh nghiệp tái tuyển dụng lao động về hưu.

Theo thống kê, Singapore hiện có khoảng 275.000 lao động có tuổi từ 60 trở lên, chiếm tới 12% lực lượng lao động thường trực, tăng gấp hơn 2 lần so với cách đây 10 năm.

Châu Á sẽ mất 20.000 tỷ USD do già hóa dân số Châu Á sẽ mất 20.000 tỷ USD do già hóa dân số Báo động tốc độ già hóa dân số thế giới Báo động tốc độ già hóa dân số thế giới Singapore thừa nhân sự cấp cao Singapore thừa nhân sự cấp cao

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước