Số liệu kinh tế Nhật Bản kém khả quan

Mỹ Lê (TCKD)-Thứ sáu, ngày 26/12/2014 22:41 GMT+7

Thống kê vừa được công bố cho thấy, GDP thực tế của Nhật giảm 1,6% trong quý 3 năm 2014 - Ảnh: VnEconomy

Theo số liệu mới công bố của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 11 vừa qua đã giảm 0,6% so với tháng trước.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ và Thông tin Nhật Bản cũng công bố dữ liệu, cho thấy so với năm trước, chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản tăng 2,7% trong tháng 11/2014, đánh dấu mức tăng tháng thứ 18 liên tiếp.

Tuy nhiên, tốc độ tăng giá đang chậm lại so với những tháng trước và đây là mức tăng thấp nhất kể từ đợt tăng thuế tiêu dùng hồi tháng 4 vừa qua. Lạm phát vẫn tăng chậm, khiến nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại rằng các chính sách Abenomics vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Trước bối cảnh kinh tế vẫn trì trệ, Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị thông qua một gói kích thích kinh tế mới trị giá 3.500 tỉ Yen do Thủ tướng Shinzo Abe đề xuất. Gói kích thích này tập trung vào thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, nhằm đảm bảo một chu kỳ kinh tế hiệu quả và phân bổ lợi ích của chính sách Abenomic tới mọi tầng lớp Nhật Bản.

Dự kiến, gói kích thích này sẽ được nội các Nhật Bản thông qua vào ngày 27/12.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước