Số liệu xuất khẩu Trung Quốc bị thổi phồng?

TCKD-Thứ năm, ngày 09/05/2013 11:39 GMT+7

Ảnh minh họa

 Tháng 4, xuất khẩu Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh đến 14,7%. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này có phần mâu thuẫn với thực tế khi lượng hàng xuất sang Mỹ và châu Âu đều giảm.

Mâu thuẫn này khiến nhiều chuyên gia tỏ ý hoài nghi, phải chăng những số liệu xuất khẩu của Trung Quốc đã được thổi phồng bởi những báo cáo giả mạo.

Đại diện Ngân hàng Hoàng gia Scotland tại Trung Quốc cho rằng, xuất khẩu của nước này có thể được phóng đại đến 9 điểm phần trăm. Bức tranh kinh tế toàn cầu tháng 4 khá ảm đạm, nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc yếu và việc đồng Nhân dân tệ tăng giá đã có tác động không nhỏ đến xuất khẩu của nước này.

Các chuyên gia kinh tế tại ngân hàng như Back of America, Societe Generale và ANZ cũng hoài nghi về số liệu xuất khẩu của Trung Quốc. Tập đoàn Nomura Holdings ước tính, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong tháng 4 khoảng 2% thay vì 14,7% như báo cáo đưa ra trước đó.

Hiện cơ quan hải quan Trung Quốc vẫn chưa có thông tin phản hồi chính thức về vấn đề này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước