Số người siêu giàu Việt Nam gấp 3 lần 10 năm trước

TCKD-Thứ tư, ngày 09/07/2014 09:50 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (NHTG) ước tính Việt Nam có khoảng 110 người siêu giàu trong năm 2013. Trong khi con số của 10 năm trước đó, năm 2003 là 34 người.

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới cho biết, số lượng người siêu giàu tại Việt Nam hiện đã tăng gấp 3 lần so với 10 năm trước. Người siêu giàu theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới là người có tài sản 30 triệu USD (khoảng gần 640 tỷ đồng trở lên).

Ngân hàng Thế giới (NHTG) ước tính Việt Nam có khoảng 110 người siêu giàu trong năm 2013 (cứ khoảng 1 triệu người Việt Nam thì có một người siêu giàu). Chuyên gia Ngân hàng Thế giới nhận định, so với các nước thu nhập trung bình tương đương Việt Nam, con số này là bình thường.

Số lượng người giàu cũng đang có xu hướng ngày càng tăng. Dù đánh giá Việt Nam là một trường hợp thành công về sự “chia sẻ thịnh vượng”, nhưng Ngân hàng Nhà nước lại tỏ ra lo ngại về sự chênh lệch mức sống, nhất là thành thị. 80% người thành thị lo ngại về sự bất bình đẳng mức sống, trong khi tỷ lệ ở nông thôn là 50%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước