Sôi động thị trường hoa dịp 8/3

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 07/03/2018 06:04 GMT+7

Các loại hoa tươi với mẫu mã phong phú được bày bán trong dịp 8/3 (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 đang tới gần, thị trường hoa tươi ở các địa phương hiện khá sôi động, giá hoa tươi cũng có xu hướng tăng.

Tại Hà Nội, giá hoa tươi các loại tăng từ 20 - 50% so với ngày thường. Trong dịp này, giá các loại hoa như hoa hồng nhập ngoại, hoa tulip, cẩm chướng, cúc, lan, ly... tăng giá từng ngày. Giá hoa ly bắt đầu tăng, từ 150.000 - 250.000 đồng/10 cành; các loại hoa hồng nhập ngoại có giá lên tới hơn 100.000 đồng/bông. 

Năm nay, giá các loại hoa tươi phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau với mức giá từ vài trăm nghìn đồng tới chục triệu đồng/bó tuỳ theo nhu cầu và điều kiện của khách hàng. 

Tại chợ đầu mối hoa tươi Quảng Bá (quận Tây Hồ) và các cửa hàng hoa tươi trên tuyến phố Huế, Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Kim Mã… giá các loại hoa tăng khá mạnh. Tại chợ Quảng Bá, hoa hồng đỏ dao động 180.000 - 240.000 đồng/bó 20 bông; hồng nhung Đà Lạt 10.000 - 15.000 đồng/bông; hoa địa lan từ 110.000 - 150.000 đồng/cành. 

Dọc các con đường như phố Huế, Trần Xuân Soạn, Hàng Vải, Hồ Tùng Mậu… bó, lẵng hoa bày bán với nhiều kiểu dáng, trang trí đẹp mắt và giá tùy thuộc vào túi tiền của "thượng đế".  Giá hoa lẵng đa dạng với mức dao động từ 200.000 đồng đến cả triệu đồng, tùy thuộc vào loại hoa trong nước hay nhập ngoại. Lẵng hoa với mức giá cao thường gồm các loại: Địa lan, lan Hồ Điệp, hồng Đà Lạt, dạ lan hương, hoa tulip…kết hợp với phụ kiện pha lê, kim sa, gấm lụa... 

Năm nay, khách hàng ưa chuộng loại hoa: hoa hồng, hoa ly, cẩm chướng, cúc, lan…Các loại hoa hồng với mức giá trung bình được bày bán tại các chợ như mùng 8/3, Nguyễn Công Trứ, Chợ Hôm... giá 15.000 - 20.000 đồng/bông, tăng gấp 3 lần ngày thường, hoa ly cũng tăng lên, với giá 15.000 - 25.000 đồng/cành.

Tại Lâm Đồng, dù đã sát ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nhưng hiện nhiều loại hoa của Đà Lạt (Lâm Đồng) chỉ tăng giá nhẹ. Giá hoa hồng tăng cao nhất cũng chỉ lên gấp đôi so với ngày thường, dao động từ 2.500 – 4.000 đồng/cành. 

Tại làng hoa hồng Vạn Thành (Phường 5, thành phố Đà Lạt) hiện giá bán tại vườn ở mức 3.500 - 4.000 đồng/cành hoa hồng nhung, các loại hồng màu (vàng, trắng, cánh sen…) chỉ từ 2.500 – 3.000 đồng/cành. So với thời điểm dịp lễ 8/3 năm ngoái, mức giá trên thấp hơn khá nhiều. Theo một số nhà vườn, nguyên nhân khiến giá hoa hồng chỉ tăng nhẹ là do thời tiết thuận lợi, sản lượng hoa dồi dào trong khi nhu cầu của thị trường các tỉnh, thành lớn không cao. 

Khảo sát tại một số vùng trồng hoa khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt như làng hoa Thái Phiên, làng hoa Hà Đông, nhiều loại hoa cũng giữ nguyên giá hoặc chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Cụ thể, hoa cát tường 60.000 đồng/kg, hoa đồng tiền từ 1.500 – 1.700 đồng/cành, cẩm chướng 25.000 đồng/bó 20 cây, hoa salem từ 15.000 – 23.000 đồng/kg… 

Theo chủ vựa hoa tươi Quỳnh Phương (làng hoa Vạn Thành, Phường 5), dự đoán trong mấy ngày tới, giá hoa Đà Lạt có thể vẫn giữ nguyên như hiện nay hoặc không tăng đột biến như những dịp lễ khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước