Standard Chartered: FDI vào Việt Nam có thể chậm lại trong năm 2017

Trường Chinh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 14/01/2017 07:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm 2017 sẽ vẫn đạt ở mức cao, khoảng 10 tỷ USD, tuy nhiên xu hướng có thể sẽ chậm lại.

Đây là dự báo được giới chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered công bố ngày 13/1.

Con số 10 tỷ USD mà Ngân hàng Standard Chartered đưa ra nếu so với số vốn FDI giải ngân trong năm 2016 đã giảm đến 1/3.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, số vốn giải ngân FDI năm 2016 đạt hơn 15,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Đại diện Standard Chartered nhận định, năm 2017 Việt Nam có thể sẽ chịu tác động tiêu cực trong thu hút đầu tư nước ngoài với khả năng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không được thông qua. Tuy nhiên, tác động này sẽ ở mức thấp nhất.

Doanh nghiệp FDI chiếm 70 thị phần bán lẻ cửa hàng tiện lợi Doanh nghiệp FDI chiếm 70 thị phần bán lẻ cửa hàng tiện lợi Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI FDI vào bất động sản mới đạt gần 1 tỷ USD FDI vào bất động sản mới đạt gần 1 tỷ USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước