Standard & Poor's cảnh báo hạ bậc tín dụng của nhiều nước

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 05/05/2016 22:52 GMT+7

VTV.vn - “Hàng chục quốc gia trên thế giới cần sớm cải tổ hệ thống phúc lợi xã hội, nếu không muốn bị hạ bậc tín nhiệm tín dụng, thậm chí rơi về mức “rác” vào năm 2050”.

Đây là lời cảnh báo mới đưa ra của Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor's trong ngày 5/5.

Theo Standard & Poor's, các quốc gia, bao gồm cả những nước phát triển và mới nổi, đang phải đối mặt với tình trạng dân số già, với chi phí y tế và chế độ hưu trí ngày càng tăng mạnh.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Standard & Poor's tiến hành nghiên cứu những tác động đến nền kinh tế của 58 quốc gia, trước sự thay đổi của nhân khẩu học. Cơ quan này cho rằng, các nước cần sớm giải quyết vấn đề gia tăng chi phí chăm sóc y tế, để đảm bảo tính bền vững cũng như ngăn chặn nguy cơ gia tăng đói nghèo, sự bất bình đẳng trong xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước