Sử dụng chữ ký khắc dấu: Những kẽ hở khôn lường

Nguyễn Trang-Thứ sáu, ngày 16/05/2014 10:44 GMT+7

Theo luật công chứng, các loại giấy tờ chứng thực đều phải có chữ ký xác nhận trực tiếp của cán bộ công chứng. Tuy nhiên, gần đây trên một số giấy tờ công chứng lại xuất hiện một loại chữ ký mới – chữ ký được khắc dấu sẵn và đóng vào giấy tờ.

Trên thực tế, loại chữ ký khắc dấu sẵn này chưa được quy định trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, và đang gây ra nhiều khó khăn cho người dân khi mang những giấy tờ chứng thực với chữ ký khắc dấu này đi làm các thủ tục hành chính.

Phóng sự sau sẽ phản ánh chi tiết tình trạng này:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước