Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam: Nhiều khó khăn khi triển khai

Dương Hương (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 17/01/2015 16:22 GMT+7

Hình minh họa

Mặc dù chiếm 20% tổng sản phẩm quốc dân, nhưng đầu tư vốn cho nông nghiệp thấp, chỉ bằng 5-7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Hội thảo tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam - từ chính sách đến thực tiễn do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 17/1 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội thảo.

Thảo luận về những điều kiện cần thiết trong công tác triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các đại biểu đã chỉ ra hạn chế trong việc thực hiện các chính sách cho nông nghiệp Việt Nam. Mặc dù chiếm 20% tổng sản phẩm quốc dân, nhưng đầu tư vốn cho nông nghiệp thấp, chỉ bằng 5-7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Động lực cho sự tăng trưởng nông nghiệp đang chững lại, chủ yếu mới tăng diện tích mà chưa tăng cao giá trị sản phẩm...

Bởi vậy, cần chú ý chính sách phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến nông sản, quy hoạch vùng sản xuất, vùng chế biến nông sản, gắn chế biến với thị trường tiêu thụ nông sản, hướng tới sản xuất lớn, gắn với chuỗi giá trị nội địa và toàn cầu.

Nhiều đại biểu cũng đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất, tạo tiền đề cho hiện đại hóa nông nghiệp, chỉ ra các cơ sở gắn kết người sản xuất và tiêu dùng trong chuỗi giá trị nông sản, thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt.

Thực trạng sắp xếp lại các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp cũng được các đại biểu phân tích, cùng việc đề xuất các chính sách thu hút nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp. Trong đó, mới nhất là đề xuất cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường nước ngoài, để hạn chế xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu nông sản chế biến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước