Tái đàm phán NAFTA có thể kéo dài sang năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/06/2017 16:45 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Việc tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có thể bị kéo dài sang năm 2018.

Đây là phát biểu mới nhất của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross trước báo giới. Ông Ross cho rằng, có nhiều nguyên nhân để tiến hành tái đàm phán NAFTA trong năm nay 2017, như Mexico - 1 trong 3 nước thành viên - sẽ có cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7/2018, vài tháng sau đến lượt Mỹ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống.

Tuy nhiên, kỳ vọng đàm phán NAFTA hoàn tất trong năm nay là điều khó có thể xảy ra, vì đây là một thỏa thuận thương mại lớn, cần nhiều thời gian hơn, chưa kể đến các biến động khác.

Trước đó, sau nhiều lần chỉ trích NAFTA là thỏa thuận "tồi tệ nhất mà Mỹ từng có" và "lấy đi nhiều việc làm của người dân Mỹ", Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gửi thông báo cho biết muốn tái đàm phán Hiệp định này và quy trình sẽ được kích hoạt 90 ngày kể từ khi thông báo được phát đi, tức là tháng 8 năm nay.

Mỹ hi vọng hoàn tất tái đàm phán NAFTA vào đầu năm 2018 Mỹ hi vọng hoàn tất tái đàm phán NAFTA vào đầu năm 2018

VTV.vn - Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết Mỹ cần hoàn tất các cuộc đàm phán lại về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vào đầu tháng 1/2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước