Tăng cường minh bạch trong kinh doanh

Hữu Hoài -Thứ sáu, ngày 18/01/2013 07:00 GMT+7

Ngày 17/1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN), nhằm điểm lại nội dung, quá trình thực hiện dự án Xây dựng tính nhất quán và minh bạch trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Phó chủ tịch VCCI Đoàn Duy Khương, nhất quán và minh bạch là hai yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với DN, cũng là điều kiện tiên quyết để DN hoạt động có hiệu quả trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Nếu thiết lập và bảo đảm 2 tiêu chí này, DN sẽ được hoạt động trong môi trường kinh doanh tốt, cạnh tranh lành mạnh và góp phần phòng chống nạn tham nhũng. Trong thời gian qua, dự án trên đã triển khai các hoạt động cụ thể gồm: tổ chức 11 lớp tập huấn, khảo sát và thu thập ý kiến phản hồi từ các đơn vị, trao đổi thông tin và kinh nghiệm với chuyên gia ở một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh …

Các chuyên gia cho rằng, cần có chế tài đủ mạnh kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Nhà nước để từng bước tạo lập ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp luật; từ đó hỗ trợ cộng đồng DN trong kinh doanh, nhất là trong bối cảnh nhiều đơn vị đang gặp khó khăn như hiện tại. Thời gian tới, DN mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nguyên tắc nhất quán và minh bạch, với những nội dung đồng bộ hơn, nhấn mạnh sự đồng thuận của các giới trong xã hội, ngăn chặn nạn hối lộ và chi phí không chính thức, tạo niềm tin cũng như siết chặt kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan quản lý…

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước