Tăng giá dịch vụ ăn uống: Lý do chỉ vì... Tết

Nguyễn Hiếu (VTV9)-Chủ nhật, ngày 07/02/2016 10:47 GMT+7

VTV.vn - Một nghịch lý đang xảy ra những ngày cận Tết Bính Thân là trong khi giá cả các loại hàng hóa bình ổn, giá cả của các dịch vụ ăn uống lại tăng.

Lấy cớ ngày Tết, nhiều người đã trục lợi ngay trên trên chính nghề mà họ mưu sinh bao năm qua. Một điều hiển nhiên rằng khi các cơ sở dịch vụ ăn uống tăng giá, thực khách chính là người chịu thiệt.

Ít ai để ý đến chuyện người bán quán ăn lấy lý do tăng giá là vì giá thịt tăng, người bán thịt lại nói rằng vì rau tăng giá… Và tất cả đều nói rằng Tết là lý do để họ tăng giá dịch vụ của mình.

Thế giới rộn ràng chuẩn bị Tết Nguyên đán 2016 Thế giới rộn ràng chuẩn bị Tết Nguyên đán 2016

VTV.vn - Những con phố được trang hoàng lộng lẫy, mọi người hối hả mua sắm, câu đối đỏ, đặc biệt là hình ảnh khỉ, con giáp của năm âm lịch 2016 hiện diện mọi nơi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước