Tăng lãi suất USD, doanh nghiệp nhập khẩu lo lắng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 09:49 GMT+7

VTV.vn - Quyết định tăng lãi suất đồng USD của FED đang khiến cho không ít doanh nghiệp lo lắng, nhất là với những doanh nghiệp đang phải nhập khẩu nguyên-nhiên liệu từ nước ngoài.

Quyết định tăng lãi suất đồng USD của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam không phải là điều bất ngờ. Mặc dù vậy, quyết định này của FED vẫn khiến các doanh nghiệp lo ngại, nhất là với những doanh nghiệp đang phải nhập khẩu nguyên - nhiên liệu từ nước ngoài sản xuất.

Theo một số doanh nghiệp, đồng USD tăng lãi suất trong khoảng 0,25% là mức được dự báo từ trước, những tác động lên doanh nghiệp nhập khẩu hiện chưa rõ ràng, ít nhất trong vài tháng tới mới chỉ ra được.

Trong thời điểm này, để hạn chế bất lợi, các doanh nghiệp chủ động tăng xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ. Ưu tiên thực hiện giao dịch bằng Việt Nam đồng hoặc bằng ngoại tệ khác trong những trường hợp có thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước