Tăng năng suất - Đòn bẩy để phát triển bền vững

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/12/2017 22:29 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn phát triển Việt Nam với chủ đề "Tăng năng suất - Đòn bẩy để phát triển bền vững" diễn ra sáng 13/12 với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Diễn đàn phát triển Việt Nam trước đây là Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ, nay vẫn là một cơ chế để các đối tác phát triển tư vấn cho chính phủ về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Ngân hàng Thế giới đã mời một số nhà nghiên cứu từ Australia, Nhật Bản, Malaysia và Israel để chia sẻ với Chính phủ về những kinh nghiệm tăng năng suất. Trong đó, các chuyên gia và đối tác phát triển của Việt Nam đều nhấn mạnh đến yêu cầu để tăng được năng suất phải tiếp tục duy trì được sự ổn đinh của kinh tế vĩ mô, nhất là kỷ luật tài khóa.

Đi cùng với tiếp tục duy trì đà cải cách, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước, hiện đại hóa nền công nghiệp và nông nghiệp. Bên cạnh đó là tiếp tục huy động các nguồn vốn tư nhân để phát triển hạ tầng và giải ngân nhanh chóng, hiệu quả các nguồn vốn. Các đối tác phát triển của Việt Nam cũng khuyến nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư vào con người, hiện đại hóa giáo dục đại học và dạy nghề, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bình đẳng giới để tạo điều kiện cho mọi người dân nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong báo cáo trước Quốc hội tháng 10 vừa qua, Chính phủ đã thẳng thắn chỉ rõ chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm, đi cùng với năng suất lao động chưa cao. Do vậy, việc Diễn đàn này lựa chọn chủ đề tăng năng suất là thể hiện sự đồng nhịp về tư duy, về quan điểm của Chính phủ và các đối tác phát triển của Việt Nam. Thủ tướng đánh giá các phát biểu và nghiên cứu hôm nay cho thấy tăng năng suất đang có vai trò ngày càng quyết định đối với tăng GDP của Việt Nam. Nhận thức rõ điều này, báo cáo của Chính phủ với Quốc hội năm tới đã lấy chủ đề là "Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp".

Theo Thủ tướng, việc nâng cao năng suất đang là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Nhìn tổng thể cải thiện năng suất, không chỉ có việc nâng cao năng suất của người lao động mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, năng suất vốn và quan trọng nhất là phải nâng cao được năng suất các yếu tố tổng hợp. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cải thiện năng suất chính là nền tảng của nâng cao năng lực cạnh tranh của mọi quốc gia.

Để cải thiện năng suất lao động, Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, nguồn lực xã hội đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục và đào tạo nhằm cải thiện trình độ và kỹ năng lao động, giúp người lao động có thể phát triển sinh kế, làm chủ được sự nghiệp của bản thân, có động cơ làm việc tốt hơn, phát huy tối đa sức sáng tạo.

Một vấn đề lớn mà Việt Nam rất quan tâm thực hiện theo lộ trình, đó là cải cách tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường, phù hợp giữa tăng tiền lương và tăng năng suất lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước