Tăng room để giảm sở hữu chéo trong ngân hàng

Hằng Nga-Thứ tư, ngày 22/01/2014 09:00 GMT+7

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa kiến nghị các cơ quan chức năng nên tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room) trong ngân hàng lên 49% để góp phần giảm tình trạng sở hữu chéo.

Mới đây, Chính phủ đã cho phép tăng sở hữu của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài từ 15% lên 20%, nhưng tổng số cổ phần nắm giữ bởi các nhà đầu tư nước ngoài trong một ngân hàng vẫn không đổi, cao nhất là 30% vốn điều lệ của ngân hàng đó.

Tuy nhiên, VAFI cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục có chính sách thúc đẩy việc mua bán hợp nhất sáp nhập, khuyến khích thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước