Tăng trưởng không phụ thuộc vào khai khoáng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/10/2016 22:11 GMT+7

VTV.vn - Không thể phủ nhận khai khoáng là ngành đã có nhiều đóng góp cho ngân sách nhưng nền kinh tế nước ta đã không còn phụ thuộc quá nhiều khoáng sản.

Nếu như trong quý I năm nay, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng vẫn còn tăng trưởng nhẹ được ở mức 0,2%, nhiều người khi đó vẫn còn lạc quan cho rằng đó là vì vào đầu năm có những kỳ nghỉ lễ kéo dài. Nhưng sang quý II và quý III, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng bắt đầu giảm, trong đó quý II giảm 5,3% và quý III giảm 6,8%.

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng đã giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so sánh với một năm trước đây, ngành này vẫn còn tăng tới 8,3%. Cho dù mức tăng trưởng của ngành khai khoáng đã giảm hơn 1/2 nhưng tổng sản phẩm trong nước (GDP) tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Trong đó, quý I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78% và ước tính quý III tăng 6,4%. Như vậy tính chung trong 9 tháng năm 2016 GDP ước tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước