Tăng trưởng kinh tế Đức chậm lại do trừng phạt Nga

TCKD-Thứ ba, ngày 05/08/2014 18:20 GMT+7

Viện kinh tế Ifo, Đức nhận định, tăng trưởng kinh tế của Đức trong năm nay sẽ chậm hơn so với những dự báo trước đây do ảnh hưởng tiêu cực của những biện pháp trừng phạt lên Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ifo cho rằng, Đức sẽ không thể duy trì mức tăng trưởng 0,8% của quý I năm nay, và quý II có khả năng kinh tế Đức thậm chí không hề tăng trưởng. Ủy ban Nghiên cứu kinh tế Đức cũng cho biết, các biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể gây ảnh hưởng lên 350.000 người lao động liên quan đến mối giao thương Đức - Nga. Tuy nhiên, Chủ tịch viện Ifo cũng khẳng định, Đức sẽ không rơi vào tình trạng suy thoái nhờ nhu cầu tiêu dùng trong nước cao và bộ phận dịch vụ duy trì ổn định.

Sau khi Mỹ và EU đồng loạt áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, nhiều nước châu Âu khác như Thụy Điển, Ba Lan, Anh, Bỉ… đều thừa nhận chính họ sẽ chịu thiệt hại đáng kể từ cuộc chiến trừng phạt giữa phương Tây và Nga.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước