Đây là nhận định tại báo cáo Điểm lại, một ấn phẩm bán thường niên về tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới vừa được đưa ra sáng nay.
Những lý do giúp cho Việt Nam có được động lực tăng trưởng tốt trong năm nay và đạt được mức 6,7% đó là: nhu cầu trong nước gia tăng, các ngành dịch vụ, chế tạo và chế biến đạt kết quả hoạt động tốt. Ngoài ra, đà tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn được đẩy mạnh và thương mại toàn cầu đang hồi phục cũng giúp kinh tế Việt Nam có một năm khởi sắc. Cụ thể, 1,6 triệu việc làm mới đã được tạo ra trong ngành công nghiệp chế tạo trong 3 năm qua, 700.000 việc làm được bổ sung ở các ngành xây dựng và bán lẻ, dịch vụ.
Mặc dù vậy, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra những lưu ý như: tỷ lệ an toàn vốn ở một số ngân hàng chưa được đảm bảo, tốc độ tăng đầu tư đang yếu đi, hạ tầng còn cần nhiều vốn trong tương lai. Cải thiện năng suất và công bằng trong chi tiêu công là chủ đề tập trung của báo cáo lần này của Ngân hàng Thế giới. Nợ công đã tiến rất sát hạn mức 65% GDP, vì thế trong tương lai, Chính phủ sẽ phải tính đến nhiều giải pháp về vốn khi ngân sách bị thắt chặt hơn nữa.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!