Dự án cao tốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, từng bị tạm dừng thi công gần 2 năm do nhà đầu tư không đủ tiền. Dự án có tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng nhưng số vay ngân hàng đến hơn 10.000 tỷ đồng, tương đương gần 85%. Đây chỉ là một trong hàng chục dự án bị chậm tiến độ do nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính.
Chính vì thế, quy định tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu được đặt ra để hạn chế nhà đầu tư vốn mỏng. Để đáp ứng yêu cầu tăng vốn mới, các chuyên gia nhấn mạnh, nhà đầu tư cần xây dựng kế hoạch huy động vốn trước với các cổ đông, đồng thời, có thể hình thành liên danh nhiều công ty để tăng năng lực tài chính.
Các chuyên gia cũng cho rằng quy định tăng vốn này cũng sẽ hạn chế được rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Bởi NHNN cũng đã phải nhiều lần yêu cầu các NHTM hạn chế cho vay các dự án BT, BOT để tránh nợ xấu.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!