Tập đoàn Hoa Sen mở rộng sản xuất kinh doanh tại miền Bắc

PV-Thứ tư, ngày 08/03/2017 09:30 GMT+7

VTV.vn - Với mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 1,575 triệu tấn trong năm 2017, tập đoàn Hoa Sen đang tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường miền Bắc.

Theo kết quả kinh doanh quý I niên độ tài chính 2016 - 2017, sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn Hoa Sen đạt gần 390.000 tấn, tăng 36% so với quý I niên độ tài chính 2015 - 2016. Có được bước khởi đầu năm mới thuận lợi như vậy là nhờ tập đoàn Hoa Sen đã có những chiến lược và định hướng rõ ràng trong năm 2016 về việc mở rộng sản xuất kinh doanh và không ngừng nâng cao năng lực sản xuất. Trong năm 2016, Tập đoàn đã đầu tư xây dựng 2 nhà máy mới là Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định và Nhà máy Hoa Sen Hà Nam. Đặc biệt, trong đầu năm 2017, Nhà máy thứ 11 là Nhà máy Ống thép Hoa Sen Yên Bái đã được khởi công xây dựng. Việc xây dựng nhà máy thứ 5 tại miền Bắc đã chứng minh sự quyết tâm của tập đoàn Hoa Sen trong việc chinh phục và đáp ứng nhu cầu tôn - thép chất lượng tại thị trường này.

Trong năm 2016, Tập đoàn Hoa Sen đẩy mạnh mở rộng sản xuất và đạt được nhiều kết quả ấn tượng

Nỗ lực hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh khép kín

Mở rộng hệ thống sản xuất tại các vùng miền cũng là một nỗ lực của tập đoàn Hoa Sen trong việc thực hiện mục tiêu hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh khép kín trong năm 2017. Việc xây dựng các nhà máy sản xuất tại các vùng miền sẽ giúp tiết giảm chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển, giảm giá thành, từ đó tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Mặt khác, việc ứng dụng những công nghệ sản xuất hiện đại vào các nhà máy mới cũng giúp cho chất lượng của các sản phẩm không ngừng được nâng cao, từ đó thương hiệu Hoa Sen sẽ nhanh chóng chiếm được sự tin dùng của khách hàng tại các thị trường mới.

Giải thưởng "Công ty được quản lý tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kim loại và khai khoáng" do Tạp chí Euromoney liên tục bình chọn nhiều năm liền là minh chứng khẳng định chiến lược đúng đắn và hệ thống quản trị tốt của Hoa Sen.

Tập đoàn Hoa Sen mở rộng sản xuất kinh doanh tại miền Bắc - Ảnh 2.

Nhà máy Hoa Sen Yên Bái được khởi công xây dựng vào ngày 1/3/2017.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hoa Sen cũng đang phát triển nhanh hệ thống phân phối bán lẻ trên thị trường. Những chi nhánh này là mắt xích quan trọng trong quy trình sản xuất kinh doanh khép kín của tập đoàn, đóng vai trò đưa các sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng.

Hiện nay, tập đoàn Hoa Sen đang sở hữu hệ thống hơn 250 chi nhánh phân phối - bán lẻ, trải rộng khắp các vùng, miền trên cả nước. Mục tiêu đến cuối năm 2018, số lượng chi nhánh của Tập đoàn sẽ đạt 500 chi nhánh.

Đạt sản lượng tiêu thụ 1.575.000 tấn trong năm 2017

Cùng với nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất, tập đoàn Hoa Sen đang bám sát mục tiêu trong niên độ tài chính 2016 - 2017 là đạt sản lượng tiêu thụ 1.575.000 tấn/năm, doanh thu 23.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.650 tỷ đồng.

Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh tốt, tập đoàn Hoa Sen luôn ý thức được trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, mang những thành công trong kinh doanh chia sẻ cùng cộng đồng. Thông qua các chương trình tài trợ, từ thiện, tập đoàn Hoa Sen đã tạo được sự tin yêu trong lòng người tiêu dùng, là một thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng tới cộng đồng. Tiếp tục "mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng", tại Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Ống thép Hoa Sen Yên Bái ngày 1/3 vừa qua, Hoa Sen đã trao tặng 02 số chương trình "Vượt lên chính mình 2017", sẽ được tổ chức và ghi hình tại địa phương này vào thời gian tới.

Tập đoàn Hoa Sen mở rộng sản xuất kinh doanh tại miền Bắc - Ảnh 3.

Tập đoàn Hoa Sen trao tặng 2 số của chương trình "Vượt lên chính mình 2017" được tổ chức và ghi hình tại Yên Bái.

Đầu tư vào các dự án trọng điểm, mở rộng sản xuất kinh doanh tại miền Bắc là những bước tiến chiến lược quan trọng nhằm nâng cao khả năng cung ứng các mặt hàng tôn, thép, nhựa để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của thị trường, giúp tập đoàn Hoa Sen nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu xu thế hội nhập, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu thuộc Diễn đàn Kinh tế thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước