Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đối mặt án phạt chưa từng có của EU

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/07/2016 06:29 GMT+7

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể bị EU phạt. (Nguồn: allinfo.site)

VTV.vn - Các Bộ trưởng Tài chính của Eurozone đã nhất trí khởi động các hình phạt đối với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do vi phạm quy định về chi tiêu công.

Theo các Bộ trưởng Tài chính Eurozone, Tây Ban NhaBồ Đào Nha đã hành động không hiệu quả nhằm hiệu chỉnh mức thâm hụt ngân sách về 3%, mức giới hạn của EU. Theo quy định, hai nước có nguy cơ bị phạt tới 0,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ủy ban châu Âu sẽ có 20 ngày để chuẩn bị các hình phạt đối với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong khi hai nước này sẽ có 10 ngày để giải thích với EU nhằm tránh bị áp đặt các hình phạt. Năm 2015, mức thâm hụt ngân sách của Bồ Đào Nha là 4,4% GDP, trong khi Tây Ban Nha là 5,1% GDP.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước