Tết lo âu ở làng hoa Tây Tựu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 10:47 GMT+7

VTV.vn - Tại làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ liêm, Hà Nội, đợt rét kèm theo mưa vừa qua khiến hoa nở sớm nay lại càng nở sớm hơn, có gia đình ước thiệt hại tới hàng trăm triệu đồng.

Hoa ly nở sớm, vương vãi trên những khoảnh ruộng đã phải thu hoạch vội vàng. Những bông ly bung cánh nở rực rỡ, trái ngược với tâm trạng "nóng như lửa đốt" của những người trồng ly như chị Nguyễn Thị Mai Hoa, thôn Hạ, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

"Thời tiết quá nóng khiến hoa nở sớm hơn dự định 20 ngày. Nhà có 5 sào trồng hoa ly thì đến giờ đã bị nở sớm 2/3, phải cắt đi bán giá rẻ. Mỗi củ ly giống mua vào giá khoảng 17.000-18.000 đồng, giờ chỉ bán được 7.000-10.000 đồng/cành, coi như lỗ một nửa, chưa kể tiền công chăm sóc, chăm bón, vật tư", chị Hoa chia sẻ..

Đây đã là năm thứ hai người dân Tây Tựu gặp phải tình trạng này, thế nhưng đáng lo ngại nhất là dù chính quyền địa phương đã khuyến cáo bà con cẩn trọng với vụ Tết năm nay, nhưng vẫn có tới 50% số hộ vay thêm tiền ngân hàng để trồng ly, đánh cược với thời tiết.

Hoa ly nở sớm, người trồng hoa Tây Tựu 'mất' Tết Hoa ly nở sớm, người trồng hoa Tây Tựu "mất" Tết TT-Huế: Thiếu hoa và rau dịp Tết TT-Huế: Thiếu hoa và rau dịp Tết Hoa ly Tết nở sớm, người dân Tây Tựu lỗ nặng Hoa ly Tết nở sớm, người dân Tây Tựu lỗ nặng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước