Thái Lan hỗ trợ nông dân bình ổn giá gạo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 10:56 GMT+7

Ảnh minh họa: VNA

VTV.vn - Ngày 1/9, Chính phủ Thái Lan thông báo cung cấp các khoản tín dụng và hỗ trợ người nông dân trị giá 2,2 tỷ USD nhằm giúp bình ổn giá gạo.

Theo đó, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ hỗ trợ hơn 1,5 tỷ USD cho người trồng lúa và cấp các khoản vay trị giá hơn 600 triệu USD tới 3,7 triệu hộ gia đình nông dân của nước này. Chương trình này sẽ được áp dụng trong thời gian từ đầu tháng 11/2017 đến cuối tháng 2/2018.

Năm 2016, Chính phủ Thái Lan đã cung cấp các khoản hỗ trợ và cho vay ngắn hạn trị giá 2,3 tỷ USD cho 4 triệu hộ gia đình nông dân cũng trong giai đoạn tương tự của vụ mùa trước.

Sau khi giá tăng ở mức cao nhất trong 4 năm qua vào đầu năm 2017, giá gạo Thái 5% tấm đã giảm gần 20% trong 2 tháng qua.

Theo dự báo, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2017 là 26,4 triệu tấn. Trong khi đó, khả năng cung ứng dự báo đạt 29,5 triệu tấn.

Thái Lan sẽ bán đấu giá 3,8 triệu tấn gạo trong tháng 7 Thái Lan sẽ bán đấu giá 3,8 triệu tấn gạo trong tháng 7 Thái Lan đấu giá 1,11 triệu tấn gạo Thái Lan đấu giá 1,11 triệu tấn gạo Giá gạo Thái Lan đạt mức cao kỷ lục trong vòng 2 năm Giá gạo Thái Lan đạt mức cao kỷ lục trong vòng 2 năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước