Thái Lan sẽ xây nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Quảng Trị

Thanh Niên-Thứ sáu, ngày 23/08/2013 13:21 GMT+7

 Ngày 22.8, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Chính phủ vừa đồng ý cho Công ty điện lực quốc tế Thái Lan (EGATI) đầu tư nhà máy nhiệt điện có công suất 1.200 MW tại Quảng Trị.

Theo đó, nhà máy được quy hoạch xây dựng tại xã Hải Khê (H.Hải Lăng) nằm trong khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có diện tích 450 ha (gồm 400 ha diện tích đất và 50 ha diện tích mặt nước).

Trong đó, khu vực nhà máy chính rộng 80 ha, với số vốn đầu tư khoảng 2,26 tỉ USD, gồm 2 tổ máy có công suất mỗi tổ 600 MW. Dự kiến, sản lượng điện thương phẩm hằng năm đạt khoảng 7,25 tỉ kWh. Được biết, các nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi với thông số hơi siêu tới hạn (SC).

Dự án triển khai theo hình thức BOT với thời gian hợp đồng khoảng 25 năm, sau đó bàn giao không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam. Dự kiến, tổ máy số 1 đưa vào vận hành năm 2019-2020 và tổ máy số 2 đưa vào vận hành năm 2030.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước