Thái Lan soạn thảo chiến lược mới về lúa gạo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/02/2016 07:16 GMT+7

VTV.vn -Thái Lan vừa đưa ra quyết định soạn thảo chiến lược 20 năm về lúa gạo với quyết tâm cải thiện công tác quản lý ngành trồng lúa. Chiến lược sẽ được triển khai từ năm 2017.

Quyết định xây dựng chiến lược lúa gạo mới được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Chính sách và Quản lý lúa gạo Thái Lan dưới sự chủ trì của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha .

Tại cuộc họp, người đứng đầu Chính phủ Thái Lan nói rằng chiến lược 20 năm này sẽ bao quát các giai đoạn quản lý từ trồng trọt đến thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông nhấn mạnh trong năm 2016, Thái Lan đặt mức trần sản xuất gạo là 26 triệu tấn để tránh việc nguồn cung dư thừa quá mức khiến giá gạo xuống thấp.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng chỉ đạo Chính phủ đưa ra thêm các biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ gạo ở thị trường nội địa và khuyến khích người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác ngoài cây lúa. Bên cạnh chiến lược sản xuất lúa gạo, Thái Lan cũng sẽ sớm có các chiến lược đối với ngành trồng cao su, sắn và mía đường.

Hiện một khoản ngân sách hơn 10 tỷ Baht đã được đề xuất cho việc thực hiện chiến lược này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước