Thái Lan xả kho gạo dự trữ sẽ ảnh hưởng lớn tới XK gạo của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 11:15 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của chuyên gia Nguyễn Đình Bích trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV.

Mới đây, Chính phủ Thái Lan thông báo sẽ bán toàn bộ 11,4 triệu tấn gạo dự trữ trong vòng 2 tháng tới với mục tiêu thu về hơn 2,8 tỉ USD. Đây là lần bán gạo ra thị trường thế giới lớn chưa từng có trong lịch sử xuất khẩu lúa gạo của Thái Lan. Các đợt đấu giá gạo sẽ kéo dài suốt tháng 5 và tháng 6, mỗi lần đấu giá khoảng 1 triệu tấn gạo.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, hiện nước này còn trữ khoảng 100.000 tấn gạo "chất lượng tốt"; 7,5 triệu tấn gạo chất lượng "dưới tiêu chuẩn"; 1,5 triệu tấn gạo dùng cho chế biến sản phẩm công nghiệp và 2,4 triệu tấn gạo mục, hỏng.

Trong 10 năm qua, mỗi năm Thái Lan xuất khẩu khoảng 8,6 triệu tấn gạo. Động thái xả kho gạo trong vòng 60 ngày với khối lượng lên tới hơn 11 triệu tấn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường gạo thế giới, đặc biệt là Việt Nam? Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Nguyễn Đình Bích.

Thái Lan sẽ bán toàn bộ 11,4 triệu tấn gạo dự trữ Thái Lan sẽ bán toàn bộ 11,4 triệu tấn gạo dự trữ

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan ngày 25/4 thông báo kế hoạch sẽ bán toàn bộ 11,4 triệu tấn gạo dự trữ trong 2 tháng tới, nhằm thu về 100 tỷ Baht (tương đương 2,8 tỷ USD).

Mời quý vị theo dõi VIDEO nội dung chi tiết trong VIDEO trên!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước