Thâm hụt ngân sách Mỹ lần đầu tiên dưới 600 tỷ USD

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 14/07/2014 09:32 GMT+7

Theo dự báo của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama, lần đầu tiên trong 6 năm qua, thâm hụt ngân sách của Mỹ tài khóa 2014, kết thúc vào ngày 30/9, tới sẽ giảm xuống dưới mức 600 tỷ USD.

Theo báo cáo đánh giá tài chính giữa năm của Nhà Trắng vừa công bố, dự kiến mức chênh lệch cán cân thu chi ngân sách Liên bang Mỹ trong tài khóa 2014 sẽ ở mức 583 tỷ USD, giảm khoảng 100 tỷ USD so với tài khóa 2013.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2008 khi nước Mỹ rơi vào suy thoái, thâm hụt ngân sách Liên bang giảm xuống dưới mức 600 tỷ USD.

Báo cáo của Nhà Trắng cũng dự kiến, tỷ lệ thất nghịêp ở Mỹ đến cuối năm nay sẽ giảm xuống mức 6% so với mức 6,1% của tháng 6 vừa qua và mức 6,3% trung bình cả năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước