Thâm hụt thương mại Nhật Bản năm 2014 ở mức kỷ lục

TCKD-Thứ ba, ngày 27/01/2015 00:11 GMT+7

Ảnh minh họa

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố mức thâm hụt thương mại của nước này trong năm 2014 lên tới con số kỷ lục, hơn 12 tỷ Yen, tương đương khoảng 108 tỷ USD.

Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng trưởng mạnh nhất cuối năm 2014, nhưng số lượng nhập khẩu trong cả năm ngoái đạt hơn 85 tỷ Yen, mức cao nhất trong 36 năm qua, dẫn đến việc đất nước Nhật tiếp tục thâm hụt thương mại năm thứ tư liên tiếp.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế lại có cái nhìn khả quan rằng, cán cân thương mại của Nhật Bản sẽ sớm được cải thiện trong thời gian tới, do chi phí nhập khẩu năng lượng có khả năng giảm khi giá dầu thế giới tiếp tục leo dốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước