Thâm hụt thương mại Nhật Bản tăng kỷ lục

TCKD-Thứ sáu, ngày 21/02/2014 10:23 GMT+7

Thâm hụt thương mại Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ Yen, kể từ khi nền kinh tế lớn thứ hai châu Á này bắt đầu thu nhập số liệu kể từ năm 1979.

Mức thâm hụt thương mại của Nhật cán mốc gần 2.800 tỷ Yen, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là tháng thứ 19 thâm hụt liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do dồng Yen mất giá cùng với nhu cầu năng lượng tăng đã đẩy chi phí nhập khẩu lên cao.

Một lý do khác, trong cuối tháng 1, các nước châu Á trong đó có Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã làm giảm lượng hàng hóa nhập từ Nhật Bản. Hồi đầu tuần, số liệu mới nhất về tăng trưởng kinh tế 2013 của Nhật Bản cũng thấp hơn 2,5 lần so với dự báo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước