Thặng dư thương mại nước Đức lớn nhất thế giới

Quang Duy (VTV24 - bantintaichinh@vtv.gov.vn)-Thứ sáu, ngày 03/10/2014 16:44 GMT+7

Hình minh họa

Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Đức đã vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất thế giới.

Số liệu từ IMF cho biết, thặng dư thương mại của Đức năm 2013 lên tới hơn 220 tỷ euro, đứng số 1 thế giới. Đây thực sự là một tin vui đối với nền kinh tế châu Âu.

Thống kê gần đây cho thấy, thặng dư tháng 7 của Đức vẫn tiếp tục tăng vượt kỷ lục hơn 22 tỷ euro. Trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, Đức được kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp hơn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực này.

IMF cho biết, đây là minh chứng cho thấy nền kinh tế Đức đang có dấu hiệu ổn định trở lại với tỷ trọng và chất lượng xuất khẩu vượt trội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước