Tháng khuyến mại tập trung quốc gia: Nhiều mặt hàng giảm giá sốc

Trịnh Huyền - Dương Duy-Thứ năm, ngày 02/07/2020 21:27 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 1/7 với nhiều mặt hàng giảm giá mạnh.

Năm 2020, tác động của đại dịch COVID-19 khiến các nền kinh tế bị ảnh hưởng sâu rộng. Tại thị trường nội địa Việt Nam, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm giảm 1,78% so với cùng kỳ năm 2019 (đạt gần 2.400.000 tỷ đồng).

GDP quý II/2020 chỉ tăng 0,36% và là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương chính thức phát động Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia, kích cầu nội địa trên phạm vi toàn quốc.

Tháng khuyến mại tập trung quốc gia: Nhiều mặt hàng giảm giá sốc - Ảnh 1.

Nhiều chương trình khuyến mại lớn sẽ được tổ chức trong Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020.

Khác với các chương trình khuyến mại tập trung khác, nhằm tăng độ phủ của chương trình, việc tham gia Tháng khuyến mại tập trung quốc gia sẽ do các đơn vị hoàn toàn chủ động thực hiện trong tháng sự kiện. Các tổ chức, doanh nghiệp đều có quyền và chủ động sử dụng logo tháng khuyến mại tập trung quốc gia trong các hợp đồng truyền thông, quảng bá khuyến mãi.

Nhờ cơ chế tham gia mở, chương trình có sự tham gia chủ động từ nhiều lĩnh vực, ngành hàng. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại cam kết giảm giá tối đa 70 - 80%. Trên hệ thống các sàn thương mại điện tử, mức giảm giá 100% trở thành hiện thực khi các mã khuyến mãi được tung ra.

Khuyến mại trong Tháng khuyến mại tập trung quốc gia được gia tăng thêm bởi ngân hàng - đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán với chính sách hoàn tiền hấp dẫn trong đợt này.

Tháng khuyến mại tập trung quốc gia: Nhiều mặt hàng giảm giá sốc - Ảnh 2.

Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp khôi phục, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo Bộ Công Thương, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia áp dụng trên toàn quốc (từ ngày 1/7 - 31/7) được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp khôi phục, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng dịch COVID-19 và người tiêu dùng cũng được hưởng lợi nhất.

"Sự phối hợp của các doanh nghiệp, ngành hàng có thể đưa các mặt hàng có chất lượng tốt đến người tiêu dùng", ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.

Sau chương trình này, một chuỗi các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa quảng bá hàng Việt Nam; Tự hào hàng Việt Nam cũng sẽ được Bộ Công Thương triển khai từ nay đến cuối năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước