Thành công từ làm du lịch kiểu vườn hoa Đà Lạt

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/05/2017 15:43 GMT+7

VTV.vn - Nhờ sự quyết tâm, đam mê và nhạy bén thay đổi lối sản xuất truyền thống, nông nghiệp, cô gái trẻ đất Tiền Giang đã thành công từ trồng vườn hoa để làm du lịch.

Không cần đến Đà Lạt, những ai yêu hoa vẫn có thể ngắm, tận hưởng cảm giác hòa mình vào đồng hoa khoe sắc ngay tại miền Tây. Đó là vườn hoa Mãn Đình Hồng - tâm huyết khởi nghiệp của một cô gái trẻ đất Tiền Giang. Sở dĩ nơi đây thu hút du khách gần xa vì được thiết kế sống động, đẹp mắt thành từng luống, xen kẽ nhiều loại hoa như: hướng dương, hoa ri, soi nhái, nở ngày, cúc…

Học kinh tế nhưng Nguyễn Thị Phương Dung (chủ vườn hoa Mãn Đình Hồng, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) lại về vườn để lập nghiệp. Ở xã Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho, bao đời nay bà con vẫn gắn bó với rau màu như cái nghiệp, cái nghề. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân cũng chỉ ở mức chấp nhận được bởi giá cả rau màu thường xuyên thay đổi.

"Mình cũng suy nghĩ, trong khi người ta phải thuê đất, nhà mình có đất, sao mình không biến đổi mới mẻ, cải tạo đất đi, phát huy thế mạnh quê hương", chị Nguyễn Thị Phương Dung, chủ vườn hoa Mãn Đình Hồng, chia sẻ.

Hơn 1,1 ha đất rẫy đã bị cô gái trẻ xới tung để lên liếp, đào thêm ao, rãnh nước… phục vụ cho ý định táo bạo của mình. Ngoài sự ngăn cản của cả nhà, cái khó còn nằm ở chỗ kỹ thuật canh tác.

Sau 6 năm cực nhọc với bao tâm huyết, Nguyễn Thị Phương Dung đã biến đất rẫy Tiền Giang thành vườn hoa Đà Lạt đầy màu sắc. Nói cách khác, đây chính là nơi, là cách để cô gái trẻ khởi nghiệp và làm giàu.

Sở dĩ, vườn hoa có tên Mãn Đình Hồng vì Nguyễn Thị Phương Dung thích loại hoa tượng trưng cho sự thành công, phát triển mạnh mẽ. Dù chỉ được trồng vào dịp Tết nhưng tên gọi của hoa đã nói lên sự quyết tâm làm giàu từ vườn nhà, từ nông nghiệp của cô.

Vườn hoa Mãn Đình Hồng chính thức trở thành điểm đến của du khách gần xa khoảng 2,3 năm nay. Điểm nhấn là vườn được trồng nhiều chủng loại hoa, mỗi loại có nhiều màu sắc khác nhau. Giữa các liếp có lối đi riêng hoặc bày trí ghế đá, xích đu để tiện cho khách chụp hình.

Nếu như vào dịp Tết, nơi đây có đến 10 loại hoa nở rộ, thì trong dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài đến hết tháng 5 này, vườn tập trung vào 7 loại, trong đó chủ yếu là hướng dương, nở ngày, soi nhái, hoa ri....

Vào những ngày lễ, cuối tuần, lượng du khách đến với vườn hoa rất đông, có thể lên đến 500 lượt mỗi ngày. 1 năm vườn hoa mở cửa 2 lần và mỗi lần kéo dài trong vòng 1 tháng. Thời gian còn lại Dung để cho đất nghỉ bằng cách trở lại trồng rau màu. Chuyện chỉ có thế nhưng từ vài năm nay, thu nhập của gia đình đã tăng gấp đôi, ba lần so với trước kia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước