Thanh khoản là vấn đề cấp thiết đối với Hy Lạp

Anh Quang-Thứ ba, ngày 12/05/2015 18:59 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yaris Varoufakis

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yaris Varoufakis thông báo, nước này sẽ cạn tiền mặt trong 2 tuần tới.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Hy Lạp bất ngờ tuyên bố thanh toán khoản nợ lãi suất lên tới 750 triệu Euro cho IMF trước thời hạn 1 ngày.

Phát biểu sau cuộc họp với nhóm Các Bộ trưởng Tài chính thuộc Eurogroup, ông Varoufakis cho biết, thanh khoản là vấn đề số một và cấp thiết hiện nay đối với Hy Lạp nên hy vọng rằng, nước này và bộ ba chủ nợ sớm đạt thỏa thuận giải ngân khoản tiền cứu trợ cuối cùng trị giá 7,2 tỷ Euro.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Eurozone cho rằng, Hy Lạp hoàn toàn có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình cho tới cuối tháng 5, bởi trước đó, chính phủ Hy Lạp đã yêu cầu các cơ quan công quyền và chính quyền địa phương chuyển nguồn dự trữ của mình về ngân hàng Trung ương.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước