Thanh khoản ngoại tệ đang chịu áp lực

Phi Hiển-Thứ năm, ngày 03/07/2014 11:07 GMT+7

Cho vay ngoại tệ tăng nhanh hơn huy động, theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Ảnh: VnE

Tiền gửi ngoại tệ giảm 5,5% nhưng cho vay lại tăng 7% là lý do khiến Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, thanh khoản ngoại tệ đang chịu áp lực nhất định.

Số liệu của cơ quan này cho hay, từ tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ngoại tệ tăng từ 84,3% cuối năm ngoái lên 95,5% trong tháng 5/2014. Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng tăng từ đầu tháng 4, từ mức 0,3% một năm lên khoảng 0,4% một năm và dao động mạnh hơn. Với những dữ liệu này, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Giám sát cho rằng: "Thanh khoản đối với ngoại tệ đang chịu áp lực nhất định".

Báo cáo của Ủy ban cũng phân tích, dù lạm phát có dấu hiệu tăng nhưng lạm phát cơ bản đã liên tục giảm kể từ tháng 10/2013. Điều này cho thấy tổng cầu vẫn chậm phục hồi. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia khuyến nghị, chính sách điều hành cần tiếp tục các giải pháp hỗ trợ tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,8% cho năm 2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước