Thành lập Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 22:55 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sáng 18/3, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chính thức được thành lập tại Hà Nội.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Hiệp hội là sẽ tạo lập mối liên kết để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển theo chuỗi. Ngoài nhiệm vụ kết nối, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cũng sẽ đóng góp ý kiến trong việc hoạch định chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp liên quan.

Tìm kiếm, kết nối với thị trường trong nước và xuất khẩu cho các doanh nghiệp là đòi hỏi thực tiễn để phát triển lĩnh vực công nghiệp quan trọng này. Vì thế, đại diện Hiệp hội cam kết sẽ trở thành cầu nối tạo đà cho các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết toàn cầu.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Công Thương, hiện có hơn 500 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung cấp các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm công nghiệp tại Việt Nam chỉ bằng 50% so với các nước trong khu vực. Đây được đánh giá là một điểm nghẽn làm chậm mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cần điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp nông thôn Cần điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp nông thôn Để cụm công nghiệp làng nghề phát triển bền vững Để cụm công nghiệp làng nghề phát triển bền vững Đổi mới tư duy phát triển công nghiệp quốc gia Đổi mới tư duy phát triển công nghiệp quốc gia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước