Tháo gỡ tồn đọng hàng nghìn container tại cảng biển

Minh Loan (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 17:54 GMT+7

(VTV.vn) - Sáng 6/3, Cục Hàng hải Việt Nam đã tiến hành cuộc họp bàn với các DN cảng biển và DN vận tải nhằm tháo gỡ tình trạng hàng nghìn container đang bị tồn đọng tại cảng biển.

Thông tư số 203/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan có hiệu lực từ ngày 5/2/2015. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, việc triển khai Thông tư này thời gian qua chưa quyết liệt vì vướng vào dịp Tết.

“Chúng tôi hy vọng với Thông tư 203, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND TP. Hải Phòng sẽ triển khai quyết liệt để xử lý việc tồn đọng không kéo dài, giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp”, ông Nguyễn Nhật cho biết.

Cận cảnh bãi rác phế liệu tại các cảng biển Hải Phòng Cận cảnh "bãi rác phế liệu" tại các cảng biển Hải Phòng

(VTV.vn) - Các cảng biển Việt Nam đang trở thành bãi rác của các nước phát triển bởi hàng ngàn container phế liệu bị bỏ rơi, trong đó, tập trung nhiều nhất ở cảng biển Hải Phòng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước