Thao túng giá vàng, Barclays bị phạt 43,9 triệu USD

Ngọc Bích-Thứ hai, ngày 26/05/2014 17:06 GMT+7

Ngân hàng Barclays là ngân hàng đầu tiên ở Vương quốc Anh bị phạt vì tội danh thao túng thị trường vàng. Ảnh: Euronews

Cơ quan Giám sát tài chính Anh (FCA) đã tuyên phạt ngân hàng Barclays 43,9 triệu USD sau khi cơ quan này buộc tội một cựu chuyên viên giao dịch tại Barclays đã can thiệp một cách sai trái đến giá vàng bằng chi phí của một khách hàng.

Khoản tiền phạt Barclays được đưa ra sau khi FCA tiến hành kiểm tra xem liệu quá trình cố định giá vàng có tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế mới về mức giá chuẩn hay không.

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) cũng thừa nhận rằng, cơ quan này đang theo dõi hoạt động thương mại các kim loại quý như một phần trong kế hoạch điều tra hoạt động thao túng thị trường tiền tệ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước