Thất nghiệp khu vực Eurozone thấp nhất trong 4 năm

Quang Duy - Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 07/01/2016 23:21 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tỷ lệ thất nghiệp của 19 quốc gia trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đạt mức thấp nhất trong 4 năm qua.

Đây là báo cáo mới công bố của Cơ quan Thống kế châu Âu Eurostat. Tỷ lệ thất nghiệp Eurozone tháng 11 đạt 10,5%, giảm nhẹ so với tháng trước đó. Hy Lạp và Tây Ban Nha là hai quốc gia châu Âu có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, trên 20%. Trong khi đó, sức khỏe nền kinh tế Đức vẫn cho thấy sự ổn định khi số người thất nghiệp chỉ chiếm 4%.

Số liệu cụ thể ở các quốc gia là khác nhau, nhưng thông tin này làm dấy lên hy vọng rằng Khối đồng tiền chung Eurozone đang dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ kéo dài nhiều năm qua. Mặc dù vậy, các nhà phân tích cảnh báo, khu vực vẫn còn 17 triệu người đang thất nghiệp và tốc độ cải thiện trên thị trường việc làm còn ở mức khiêm tốn.

225.000 cử nhân thất nghiệp: Xót xa nhưng... hợp lý? 225.000 cử nhân thất nghiệp: Xót xa nhưng... hợp lý?

VTV.vn - Với hơn 50.000 cử nhân ghi tên mình vào danh sách thất nghiệp mới trong quý 3 năm nay, đã nâng tổng số cử nhân thất nghiệp lên 225.000 người.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước