“Thất nghiệp thấp không thể hiện được tỷ lệ nghèo”

TCKD-Thứ hai, ngày 15/09/2014 11:39 GMT+7

Ông Phú Huỳnh trong một lần tiếp xúc với báo giới. Ảnh: ILO cung cấp.

Đây là ý kiến của ông Phú Huỳnh - chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trao đổi xung quanh tỷ lệ thất nghiệp 1,84% do Bộ LĐ-TB&XH mới công bố, ông Phú Huỳnh - chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, con số này đã tính đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, ở bối cảnh Việt Nam, con số này có thể dẫn đến những thông điệp sai lầm.

Chuyên gia của ILO cho biết, ở những nước có hệ thống bảo trợ xã hội tiên tiến và mức sống cao, người lao động có thể tồn tại trong hoàn cảnh thất nghiệp và tìm những công việc họ mong muốn.

Còn ở Việt Nam, người lao động phải chấp nhận những công việc phi chính thức với mức lương thấp. Do đó, việc sử dụng tỷ lệ thất nghiệp làm thước đo cho các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam không thể hiện được đầy đủ tình trạng của thị trường lao động.

Chuyên gia ILO khuyến nghị, Việt Nam cần sử dụng thêm những chỉ số thể hiện tỷ lệ lao động nghèo, việc làm dễ bị tổn thương, nền kinh tế phi chính thức, kèm đánh giá về năng suất lao động và lương bình quân.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước