Thay thế cây cao su trên vùng gò đồi Quảng Bình

Phùng Hiệp - Anh Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 09:25 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thảo tìm cây trồng thích hợp vùng gò đồi để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sau nhiều trận bão lớn liên tiếp, hàng nghìn ha cao su và rừng trồng ở Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thảo tìm cây trồng thích hợp vùng gò đồi để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiện Quảng Bình có trên 18.000 ha cao su. Sau bão số 10 vừa qua, gần 4.000 ha đã bị thiệt hại hoàn toàn. Trong khi tổng thu chỉ đạt chừng 36 triệu đồng/ha, hiệu quả kinh tế mang lại chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

Tham gia hội thảo lần này, nhiều ý kiến đề xuất Quảng Bình chuyển đổi các diện tích cao su gãy đổ sang trồng cây dược liệu, phát triển mô hình trồng cây dược liệu dưới tán cao su. Cây dược liệu có chiều cao thấp, ít chịu ảnh hưởng của gió bão, hiệu quả kinh tế cũng cao hơn.

Kết thúc hội thảo, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ dừng phát triển trồng mới cao su, chuyển đổi nhiều diện tích cao su đổ gãy sang các cây trồng khác như cây dược liệu, sả, cây sim. Thời gian tới, địa phương này sẽ tích cực phối hợp với các viện nghiên cứu dược liệu, viện cây ăn quả nhằm đưa vào quy hoạch những loại cây phù hợp với vùng gò đồi tỉnh Quảng Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước